An Giang: Cháy rụi 3 căn nhà, thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng

 
Đám cháy xuất phát từ phía sau kho hàng tạp hóa của bà Phùng Thị Phương Thảo (45 tuổi)  rồi bùng phát cháy lây lan, thiêu rụi 3 căn nhà lân cận.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NHƯ NGUYỄN
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NHƯ NGUYỄN

Đến chiều tối ngày 4-9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 4-9, tại khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang đã xảy ra vụ cháy lớn. Vị trí đám cháy gần lớp mẫu giáo tư nhân, rất may ngay ngày nghỉ bù lễ nên lớp mẫu giáo đã đóng cửa.

Đám cháy xuất phát từ phía sau kho hàng tạp hóa của bà Phùng Thị Phương Thảo (45 tuổi) rồi bùng phát cháy lây lan qua các căn nhà lân cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã huy động  xe cứu hỏa đến hiện trường cùng người dân, lực lượng bảo vệ khu dân phố tích cực chữa cháy.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa mới bị khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 3 căn nhà của bà Tạ Thị Hiệp, Trần Thị Mỹ Linh, Lê Trung Hiền, 3 căn nhà tường của ông Trần Xuân Phong và Nguyễn Thị Ngọc Hân, Lê Văn Tôn bị cháy xém vách, ước tính tổng thiệt hại vụ cháy trên 4,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục