An Giang: 100 tỷ đồng xây khu tập trung hàng hóa cửa khẩu

Ngày 30-12, tại khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia) đã tổ chức lễ khánh thành “Khu vực tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình”. Công trình do Công ty TNHH Hải Thịnh Phát đầu tư với tổng số vốn khoảng 100 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 2-2018, gồm: kho ngoại quan, điểm tập kết hàng hóa, trung chuyển hàng hóa, điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, hàng tiêu dùng, khu khách sạn, nhà hàng, trạm xăng, nhà khai thác dịch vụ du lịch, nhà trưng bày các sản phẩm giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia... Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo UBND tỉnh An Giang, tình hình thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua phát triển rất tốt. Hai nước cũng đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại... và đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới. Số liệu thống kê trong 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tỉnh An Giang có nhiều cửa khẩu tiếp giáp với Campuchia nên việc xuất nhập khẩu hàng hóa luôn sôi động. Với việc khánh thành “Khu vực tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình” sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục