Ấn Độ - Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến khu vực tranh chấp

Trang mạng Times of India đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức phiên họp lần thứ 18 Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới (WMCC) vào ngày 20-8 trong khuôn khổ đối thoại giữa 2 quốc gia về việc rút quân khỏi đường Ranh giới thực tế (LAC) ở Đông Ladakh và giảm leo thang quân sự.
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

 Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng 6 vừa qua giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir. Trung Quốc và Ấn Độ đã triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới này. 

Trong  khi  đó, theo  tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Bắc Kinh và New Delhi đã điều các máy bay chiến đấu tối tân nhất tới các căn cứ quân sự gần khu vực biên giới tranh chấp tại Himalaya. 2 máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc đã xuất hiện tại căn cứ không quân Hotan tại khu vực Tân Cương ở phía Tây, trong khi Ấn Độ đã triển khai 5 chiến đấu cơ Dassault Rafale mới tới Ladakh.

Tin cùng chuyên mục