Ấn Độ tổ chức bầu cử địa phương

Hàng chục triệu người Ấn Độ ngày 8-12 đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu của cuộc bầu cử Nghị viện ở bang Gujarat, bang nhà của Thủ tướng Narendra Modi và là nơi đảng của ông phải đối mặt với cuộc sát hạch gay go nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014. 
Theo Reuters, 3 cuộc thăm dò dự báo chiến thắng cho đảng Nhân dân Ấn Độ (Bharatiya Janata - BJP) cầm quyền của Thủ tướng Modi nhưng với đa số giảm nhiều. Cụ thể, BJP dự báo đạt khoảng 91-99 ghế trong tổng số 182 ghế Nghị viện bang, thấp hơn nhiều so với mục tiêu là 150 ghế.
Đảng Quốc Đại dự báo đạt từ 78 - 86 ghế. 92 là số ghế tối thiểu cần có để một đảng chiếm đa số. Hơn 21 triệu người sẽ bỏ phiếu trong giai đoạn đầu của cuộc bầu cử vào ngày 8-12 với 86 ghế trong tổng số 182 được bầu. Vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 18-12. 
Việc giành chiến thắng tại nhiều nghị viện bang sẽ quyết định số ghế tại Thượng viện để có thể dễ dàng thông qua các dự luật của Chính phủ và cũng là tạo đà cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019.

Tin cùng chuyên mục