Ấn Độ thu 7,65 triệu USD từ đấu giá tài sản của tỷ phú trang sức

Số tiền trên thu được từ phiên đấu giá bộ sưu tập tranh quý hiếm và một số tài sản, trang sức đắt tiền của tỷ phú trang sức Ấn Độ Nirav Modi diễn ra ngày 5-3 vừa qua.
Tỷ phú Nirav Modi và bộ sưu tập tranh nghệ thuật
Tỷ phú Nirav Modi và bộ sưu tập tranh nghệ thuật

Trong phiên đấu giá, một kiệt tác của họa sĩ Amrita Sher-Gil vẽ năm 1935 được bán với giá 2,24 triệu USD. 

Cho đến nay, phần lớn bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của tỷ phú 48 tuổi này đã được mang ra đấu giá, đem lại gần 8 triệu USD cho các cơ quan quản lý thuế của Ấn Độ. 

Tháng 2-2018, doanh nhân nổi tiếng này đã trốn khỏi Ấn Độ sau khi bị Ngân hàng quốc gia Punjab (ngân hàng nhà nước lớn thứ hai của nước này) cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong vụ lừa đảo 1,8 tỷ USD. Nhà chức trách Ấn Độ đã quyết định bán đấu giá các bộ sưu tập nghệ thuật và đồ xa xỉ của Nirav Modi để thu hồi tiền thuế mà nhân vật giàu có này còn nợ.

Tin cùng chuyên mục