Ấn Độ tăng giá vé tham quan ở Taj Mahal

Theo chính quyền thành phố Arga, trong tuần này, giá vé tham quan đền Taj Mahal (ảnh) tăng từ 50 rupee (70 cent) lên đến 250 rupee (3,5 USD) cho 1 khách tham quan địa phương và 1.100 rupee (13,50 USD) cho 1 khách tham quan nước ngoài.
Ấn Độ tăng giá vé tham quan ở Taj Mahal

Lý giải về việc tăng giá vé, chính quyền thành phố Arga cho biết, nhằm hạn chế lượng khách du lịch và phục vụ cho hoạt động bảo tồn điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ.

Trước đó, thành phố này ban hành quy định, kể từ ngày 1-4-2018, du khách đến thăm Taj Mahal chỉ được phép tham quan tối đa 3 tiếng/ngày. Mỗi năm Taj Mahal đón 7 triệu lượt khách tham quan. Trung bình mỗi ngày, đền đón khoảng 10.000 - 15.000 khách. Vào dịp cuối tuần, lượng khách có thể tăng đến 50.000 người, dẫn đến việc đền Taj Mahal thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Đền Taj Mahal do vua Mughal Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời vào năm 1631. Năm 1983, UNESCO công nhận Taj Mahal là Di sản thế giới.

Tin cùng chuyên mục