Ấn Độ: Hành hung nhân viên y tế có thể ngồi tù đến 7 năm

Tờ Times of India đưa tin, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố hành vi hành hung các bác sĩ và nhân viên y tế ở nước này sẽ bị quy thành tội do tòa án xét xử và không được bảo lãnh tại ngoại. 

Theo Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Prakash Javadekar, tội hành hung các nhân viên y tế bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm và phạt tiền từ 654 - 2.616USD. Những vụ hành hung nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm và phạt tiền từ 1.300 - 6.500USD. Cũng theo ông Javadekar, hành vi phá hoại tài sản của nhân viên y tế sẽ bị phạt tiền gấp đôi trị giá của tài sản đó trên thị trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, sắc lệnh nói trên thể hiện cam kết của Chính phủ Ấn Độ bảo vệ tất cả nhân viên y tế ở nước này.

Tin cùng chuyên mục