Ấn Độ: Hai phụ nữ đầu tiên bước chân vào đền thờ linh thiêng

Theo truyền thông Ấn Độ, hai phụ nữ trên đã đi vào ngôi đền trong sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt của cảnh sát.

Ngày 2-1, hai người phụ nữ Ấn Độ đã bước vào một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hindu ở miền Nam nước này, trở thành những người đầu tiên đi vào đền Sabarimala kể từ khi Tòa án tối cao bang Kerala ra lệnh chấm dứt lệnh cấm trẻ em gái và phụ nữ từ 10-50 tuổi vào khu vực linh thiêng này hồi tháng 9-2018.

Theo truyền thông Ấn Độ, hai phụ nữ trên đã đi vào ngôi đền trong sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt của cảnh sát. Họ không đi vào đền bằng cổng chính mà qua cổng phụ dành cho những người phục vụ tại ngôi đền. 

Trước đó, ngày 1-1, ước tính có khoảng 5 triệu phụ nữ Ấn Độ đã tạo thành hàng dài hơn 600km để tham gia cuộc biểu tình dọc các tuyến đường và cao tốc ở bang Kerala nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đòi bình đẳng giới và phản đối nỗ lực của nhóm cánh hữu ủng hộ lệnh cấm phụ nữ tới đền thờ.

Tin cùng chuyên mục