Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường

Ngày 25-5, Chính phủ Ấn Độ công bố quy định về xuất khẩu đường nhằm duy trì nguồn cung trong nước và đảm bảo ổn định giá đường tại nước này. 
Người nông dân thu hoạch mía tại Jalana, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg
Người nông dân thu hoạch mía tại Jalana, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, sẽ giới hạn xuất khẩu đường ở mức 10 triệu tấn trong mùa đường 2021-2022 (từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022). Quyết định hạn chế xuất khẩu đường được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu đường của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục.

Trong mùa đường 2020-2021, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn, trong khi mục tiêu đặt ra là 6 triệu tấn. Trong mùa đường 2021-2022 hiện nay, các hợp đồng xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn đã được ký.

Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới sau Brazil. Giữa tháng 5 vừa qua, Ấn Độ quyết định hạn chế xuất khẩu lúa mì để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến vụ mùa.

Tin cùng chuyên mục