Ấn Độ: Chương trình phúc lợi dành cho trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19

Theo báo The Hindu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chính phủ liên bang sẽ cung cấp nhiều phúc lợi cho trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19.

Theo đó, chương trình PM CARES của chính phủ liên bang Ấn Độ hỗ trợ trẻ bị mất cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp do đại dịch Covid-19 trong giai đoạn từ ngày 11-3-2020 đến tháng 2-2022.

Các em sẽ được hưởng một số phúc lợi, trong đó có việc được nhập học miễn phí ở một trường gần nhà, được phát sách giáo khoa miễn phí và nhận khoản tiền trợ cấp 1 triệu rupee (khoảng 12.899 USD) khi bước sang tuổi 23.

Ngoài ra, trẻ sẽ nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí khoảng 4.000 rupee hàng tháng, được cung cấp học bổng đào tạo đại học, hỗ trợ phí điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ phí tư vấn sức khỏe tâm thần và hỗ trợ vay vốn để học tập.

Đến nay, chính phủ đã nhận được hơn 9.000 đơn xin nhận trợ cấp từ 
33 bang và 611 quận, trong đó 4.345 đơn đã được phê duyệt. 

Tin cùng chuyên mục