Ấn Độ cho thuê tài sản công để tăng nguồn thu ngân sách

Chính phủ Ấn Độ dự định cho khu vực tư nhân thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhằm huy động 81 tỷ USD để cải thiện tình hình tài chính công đang bị đại dịch Covid-19 tàn phá, đồng thời đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng mới.
Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 22-5-2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 22-5-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo kế hoạch vừa công bố, các công ty tư nhân ở Ấn Độ sẽ có thể thuê dài hạn hơn 26.000km đường bộ, đường dây tải điện, các cơ sở thủy điện và điện Mặt trời, mạng điện thoại và gần 15.000 tháp viễn thông.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng cho khu vực tư nhân thuê khoảng 8.000km đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, 15 nhà ga, tuyến đường sắt, 25 sân bay và một số sân vận động. Kế hoạch huy động vốn này kéo dài 4 năm. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trước đó đã công bố kế hoạch huy động hàng tỷ USD thông qua việc tư nhân hóa Hãng hàng không Air India, Công ty dầu mỏ Bharat và việc bán cổ phần của một công ty bảo hiểm lớn.

Tin cùng chuyên mục