Amazon sẽ hoàn thành mục tiêu dùng năng lượng tái tạo sớm hơn 10 năm

Amazon vừa công bố 14 dự án mới về năng lượng tái tạo tại Mỹ, Canada, Phần Lan và Tây Ban Nha nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt mục tiêu 100% hoạt động của công ty này đều sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2025, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra ban đầu trong Cam kết về chống biến đổi khí hậu mà Amazon ký với Tổ chức Global Optimism, trở thành tập đoàn đầu tiên ký cam kết này.

Hiện Amazon có tổng cộng 232 dự án năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió) trên toàn cầu, bao gồm 85 dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời, 147 dự án lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái của các cơ sở và cửa hàng trên toàn thế giới.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, nhấn mạnh, tập đoàn này cũng đang nỗ lực nhằm thực hiện cam kết đưa phát thải ròng carbon của Amazon về mức 0 vào năm 2040, sớm 10 năm so với mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Tin cùng chuyên mục