Ấm lòng ngày xuân

Với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, mang niềm vui đến với gia đình nông dân nghèo khi ngày tết đã cận kề, chương trình “Tết nghĩa tình” do Hội Nông dân TPHCM tổ chức đã mang niềm vui xuân đến với nhiều nông dân gặp khó khăn đang cần trợ sức. 
Hội Nông dân TPHCM trao sổ tiết kiệm trợ sức gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc
Hội Nông dân TPHCM trao sổ tiết kiệm trợ sức gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc

Hỗ trợ kịp thời

Trong căn nhà nhỏ sạch sẽ, gọn gàng, ông Nguyễn Văn Ngọc (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đi từng bước khó khăn đến bên giường vợ - bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Trên tay ông là phần cơm còn nóng hổi. Hơn 1 năm qua, kể từ ngày bị tai biến nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của bà Cúc đều phải nhờ đến chồng và con. 

Năm 2018, trong lần ra ruộng, ông Ngọc thấy mỏi một bên tay, rồi cả người không cử động được. Tỉnh lại trong bệnh viện, ông mới biết mình bị tai biến đột ngột. Từ một nông dân khỏe mạnh, lao động chính của cả gia đình, giờ ông không làm được việc nặng. Mấy công ruộng thuê làm nhiều năm qua, ông đành trả lại vì không đủ sức chăm sóc. Nhưng tai ương vẫn chưa dừng lại với gia đình ông Ngọc. Năm 2020, trong lúc đang chăm sóc chồng, bà Cúc ngã sau một cơn chóng mặt. Từ đó, bà nằm liệt người một chỗ. Cha mẹ đột ngột bị bạo bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, cô con gái lớn mới học lớp 9 phải nghỉ học, đi làm công nhân và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Ông Ngọc sau thời gian điều trị, cố gắng tập vật lý trị liệu đã đi lại được dù còn rất yếu. 

Nắm bắt khó khăn của gia đình ông Ngọc, Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn luôn đồng hành để có những hỗ trợ kịp thời. Theo ông Đoàn Văn Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn, ngoài tặng xe lăn, chăm lo thường xuyên hàng tháng, hội còn làm đơn xin xóa nợ hơn 33 triệu đồng mà ông Ngọc vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân TPHCM. Khi căn nhà của ông Ngọc xuống cấp, hội cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng gia đình 40 triệu đồng sửa lại nhà. Để cô con gái nhỏ của ông Ngọc đang học lớp 6 không phải nghỉ học, hội trao học bổng, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ cháu học tập đến năm 18 tuổi. Gần đây nhất, Hội Nông dân xã và Hội Nông dân TPHCM đã đến trao sổ tiết kiệm 15 triệu đồng cùng quà tết để gia đình ông Ngọc vượt qua khó khăn, có cái tết ấm áp, đủ đầy.

Nghĩa tình của Hội Nông dân TPHCM cũng đến với gia đình anh Nguyễn Phương Tùng (ngụ phường Linh Đông, TP Thủ Đức). Năm 2019, anh Tùng vẫn thuộc diện hộ nghèo. Nhờ được Hội Nông dân phường tặng 40 gốc mai, hướng dẫn cách chăm bón, cùng sự chí thú làm ăn, sau 2 năm, gia đình anh thoát nghèo thành công. Trên mảnh đất anh Tùng thuê, những gốc mai đang thời sung sức chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Anh Tùng chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ tận tình và trợ giúp vốn, gốc mai, phân bón…, gia đình anh khó có sự ổn định như ngày hôm nay. 

Những phần quà nghĩa tình

Với mong muốn hỗ trợ nông dân khó khăn, bệnh hiểm nghèo, 15 năm qua, mỗi độ xuân về, Hội Nông dân TPHCM đều tổ chức chương tình “Tết nghĩa tình” để kêu gọi sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Theo Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân, chương trình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội, nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm, góp sức của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. 

Sự đồng hành trên đã giúp nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có những phần quà tết ấm áp, nghĩa tình. Đồng thời, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; tặng sổ tiết kiệm; trao công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập. Chương trình cũng trao nhiều suất học bổng tiếp sức cho con em nông dân tiếp tục đến trường, bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19..., góp phần chia sẻ khắc phục khó khăn, cùng chung tay xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Riêng với chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” vừa được tổ chức, hội hướng tới trao tặng hơn 2.000 phần quà tết, 100 sổ tiết kiệm cho nông dân đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng), 100 công cụ sản xuất (20 triệu đồng/công cụ), tặng 820 suất học bổng Lương Định Của (mỗi suất 2 triệu đồng) cho con nông dân nghèo, cận nghèo và 20 suất học  bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 (mỗi suất 1,5 triệu đồng/ tháng) đến năm 18 tuổi. Đặc biệt, chương trình còn hướng đến mục tiêu xây 5 căn nhà tình thương, chăm lo bảo trợ xã hội cho 20 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin cùng chuyên mục