Ấm áp chương trình "Kết nối trái tim - Hướng về biên giới" ở Quảng Nam

Trong khuôn khổ chương trình “Kết nối trái tim - Hướng về biên giới”, từ ngày 10 đến 11-9, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm hỏi, động viên trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng A Nông và đồng bào biên giới xã BhaLêê (Tây Giang, Quảng Nam).

Sau hơn một giờ đồng hồ đi bộ băng rừng, lội suối,  đoàn công tác đã đến với điểm chốt 680. Đây là một trong 3 chốt chặn kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng A Nông.
Đoàn đã băng rừng đến thăm, trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ bám rừng tại điểm chốt 680 tại địa phận xã A Nông
Thời gian qua, các chiến sĩ biên phòng phải “ăn lán ngủ rừng”, thay nhau canh gác 24/24 nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân qua lại biên giới, tránh tình trạng người dân xuất, nhập cảnh trái phép, có thể mang theo nguồn lây nhiễm và kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh.    
Đoàn công tác cũng hỗ trợ, giúp đỡ sửa sang lán trại tại điểm chốt chặn 680 Đồn Biên phòng A Nông. Chốt kiểm soát đã được kiên cố dần, thay thế cho lều bạt tạm bợ những ngày đầu.
Thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả, khó khăn của các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm bám trụ các chốt dã chiến chống dịch trên biên giới thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đại diện Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thăm hỏi tình hình công tác và động viên, chia sẻ với cán bộ chiến sĩ tại điểm chốt 680 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời trao tặng điểm chốt nhiều nhu yếu phẩm, đèn năng lượng mặt trời, tua-bin nước, tấm lợp...
Ấm áp chương trình "Kết nối trái tim - Hướng về biên giới" ở Quảng Nam ảnh 3 Trao tặng bóng đèn năng lượng mặt trời, máy lọc nước và máy phát điện cho Đồn Biên phòng A Nông
Đến thăm Đồn Biên phòng A Nông, đoàn trao tặng 1 máy lọc nước, 1 ti vi, 2 máy phát điện và một số bóng điện năng lượng mặt trời. Qua đó giúp đơn vị có thêm điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới - nơi điều kiện sống và sinh hoạt hết sức khó khăn.
Ấm áp chương trình "Kết nối trái tim - Hướng về biên giới" ở Quảng Nam ảnh 4 Đại tá Nguyễn Bá Hưng – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trao tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn của xã Bhalêê (huyện Tây Giang)
Nhân dịp này, tại xã Bhalêê (Tây Giang), đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho người nghèo (trị giá 200 ngàn đồng/suất); tặng Đoàn xã 1.000 khẩu trang y tế, 5 thùng nước ngọt và một số nhu yếu phẩm khác.
Ấm áp chương trình "Kết nối trái tim - Hướng về biên giới" ở Quảng Nam ảnh 5 Trao xe đạp tiếp sức đến trường cho các em học sinh xã BhaLêê (huyện Tây Giang)
Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho Trường Dân tộc bán trú Tiểu học xã Bhalêê với nhiều phần quà giá trị như: trao tặng 1 máy lọc nước, 3.000 khẩu trang y tế,  7 xe đạp, 10 bộ sách giáo khoa, 2.000 cuốn vở, quà bánh trung thu cho học sinh.
Ấm áp chương trình "Kết nối trái tim - Hướng về biên giới" ở Quảng Nam ảnh 6 Trao tặng sách vở cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Bhalêê (huyện Tây Giang)

Tin cùng chuyên mục