Ai Cập muốn LHQ can thiệp vào dự án thủy điện trên sông Nile

Ai Cập đã kêu gọi Liên hiệp quốc (LHQ) can thiệp vào bất đồng sâu sắc giữa nước này với Ethiopia về đập thủy điện Đại Phục Hưng trên sông Nile, dự án khiến Cairo lo ngại sẽ làm hạn chế nguồn nước sông Nile vốn ngày càng trở nên khan hiếm trong bối cảnh hơn 90% dân số Ai Cập phụ thuộc vào nguồn nước này.
Công nhân Ethiopia xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở gần biên giới Ethiopia - Sudan ngày 31-3-2015. Ảnh tư liệu: TTXVN
Công nhân Ethiopia xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở gần biên giới Ethiopia - Sudan ngày 31-3-2015. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Ai Cập và Ethiopia. Ethiopia tuyên bố kế hoạch bắt đầu tích nước con đập này vào tháng tới mà không cần đạt được thỏa thuận với Ai Cập và Sudan.

Tuy nhiên, Reuters đưa tin, trong tuyên bố ngày 19-6, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ can thiệp vì các cuộc đàm phán 3 bên lâm vào bế tắc do “những quan điểm không tích cực” và sự đơn phương xúc tiến quá trình tích nước cho con đập của Ethiopia.

Đập thủy điện Đại Phục Hưng dự kiến sẽ sản xuất hơn 6.000 MW điện, đưa Ethiopia tiến tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu điện năng lớn nhất châu Phi.

Tin cùng chuyên mục