Ai Cập giảm tiền đòi đền bù đối với tàu Ever Given

Một tòa án Ai Cập đã bác đơn kháng cáo của Công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha - chủ sở hữu tàu container Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez, không cho phép tàu này rời khỏi Ai Cập vì tranh chấp pháp lý về bồi thường chưa kết thúc. Theo AP, phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 29-5.
Sự cố tàu chở hàng MV Ever Given bị mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 26-3-2021. Ảnh: Maxar Technologies/AP
Sự cố tàu chở hàng MV Ever Given bị mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 26-3-2021. Ảnh: Maxar Technologies/AP

Trước đó, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho hay, Ai Cập đã giảm số tiền đòi bồi thường đối với chủ tàu Ever Given liên quan đến những thiệt hại và chi phí giải cứu tàu trong gần một tuần mắc kẹt tại kênh đào Suez từ 916 triệu USD xuống còn 550 triệu USD.

Theo người đứng đầu SCA Osama Rabie, động thái này diễn ra sau khi chủ tàu Ever Given ước tính giá trị hàng hóa chở trên tàu này vào khoảng 775 triệu USD. Tuy nhiên, Công ty Shoei Kisen Kaisha xin giảm mức đền bù xuống còn 150 triệu USD.

Theo số liệu của SCA, trong 6 ngày tàu Ever Given kẹt tại kênh đào Suez, Ai Cập đã thiệt hại từ 12-15 triệu USD nguồn thu mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục