Ai Cập đầu tư mạnh các dự án chuyển đổi kỹ thuật số

Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Ai Cập Amr Talaat thông báo, Ai Cập đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào các dự án chuyển đổi kỹ thuật số, nhằm mục đích tăng xuất khẩu của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông A.Talaat cho biết, công nghệ thông tin và truyền thông đã ghi nhận mức tăng trưởng 16,3% trong năm tài chính 2021-2022 và là lĩnh vực tăng trưởng cao nhất của Ai Cập.

Đồng thời, ông nói thêm rằng, Bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin đã nâng số lượng trung tâm đổi mới công nghệ trên quy mô cả nước lên con số 30, xuất khẩu kỹ thuật số ghi nhận mức doanh thu 4,9 tỷ USD trong năm tài chính này.

Bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin đã tổ chức đào tạo và tập huấn cho 225.000 người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong năm tài chính hiện tại với ngân sách gần 600 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục