Afghanistan: Bất ổn gia tăng đáng lo ngại

Ngày 20-3, ít nhất 2 dân thường và 6 tay súng Taliban đã thiệt mạng, cùng với 22 người khác bị thương sau khi một thiết bị nổ tự chế (IED) phát nổ trên một trục đường chính đông người qua lại ở tỉnh Takhar miền Bắc Afghanistan. 
Tình nguyện viên người Afghanistan chuyển người bị thương trong một vụ tấn công bằng bom tại Taloqan, tỉnh Takhar. Ảnh: AFP/TTXVN
Tình nguyện viên người Afghanistan chuyển người bị thương trong một vụ tấn công bằng bom tại Taloqan, tỉnh Takhar. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra sau khi một nhóm phiến quân Taliban cài thiết bị mang theo IED ở trục đường này. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, ít nhất 24 binh lính Afghanistan được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công một doanh trại quân đội ở tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan.

Trước đó, ngày 19-3, hãng thông tấn United Press International (UPI) dẫn tuyên bố của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lo ngại về những bất ổn chính trị ở Afghanistan.

Theo ông Stoltenberg, NATO kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị ở Afghanistan tìm kiếm giải pháp toàn diện và đảm bảo các bên liên quan có thể thực hiện thỏa thuận với Taliban.

Tin cùng chuyên mục