AfDB triển khai Cơ chế kinh tế tuần hoàn châu Phi

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa triển khai Cơ chế kinh tế tuần hoàn châu Phi với tổng giá trị lên tới 4 tỷ EUR (gần 4,3 tỷ USD), nhằm hỗ trợ các quốc gia tại lục địa này thích ứng với biến đổi khí hậu, trên cơ sở tập trung vào 3 trụ cột chính: xây dựng năng lực thể chế; hỗ trợ khu vực tư nhân mở rộng thành viên của Liên minh Kinh tế tuần hoàn châu Phi (ACEA). 
Phó Chủ tịch AfDB Kevin Kanina thông báo về Cơ chế Kinh tế Tuần hoàn châu Phi. Nguồn: afdb.org
Phó Chủ tịch AfDB Kevin Kanina thông báo về Cơ chế Kinh tế Tuần hoàn châu Phi. Nguồn: afdb.org

ACEA được khởi động để thúc đẩy sự chuyển tiếp của các quốc gia châu Phi hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, mang lại đồng thời tăng trưởng, việc làm và các thành quả tích cực về môi trường. Trước đó, trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Phi mới công bố, AfDB ước tính lục địa này cần từ 32-40 tỷ USD/năm để hỗ trợ chuỗi giá trị năng lượng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đại trà điện năng cho người dân vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục