96 trường vùng nông thôn được Cargill VN xây dựng và bàn giao tại 50 tỉnh

Công ty Cargill Việt Nam vừa bàn giao Trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đây là điểm trường thứ 5 mà quỹ Cargill Cares xây dựng cho cộng đồng tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. 
96 trường vùng nông thôn được Cargill VN xây dựng và bàn giao tại 50 tỉnh

Điểm trường mới gồm 4 phòng học, khu vệ sinh, cổng và tường rào, sân chơi với nhiều cây xanh để phục vụ hơn cho 160 trẻ từ 3 đên 5 tuổi đang theo học tại đây. Đa số các cháu là con em các gia đình dân tộc Tày, Nùng, Ê-đê, Thái, Mường, Mông sinh sống tại các khu vực lân cận. 

Trước đó, Cargill Việt Nam lần lượt bàn giao 3 điểm trường mới tại vùng nông thôn các tỉnh Bình Định, Hà Giang, Hòa Bình. Như vậy, 4 trường này mỗi năm phục vụ khoảng 500 em học sinh tuổi mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Tổng chi phí đầu tư xây dựng bốn điểm trường này khoảng 5,8 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 96 trường được xây dựng từ Quỹ Cargill Cares tài trợ xây dựng tại Việt Nam. Hiện nay, Cargill Việt Nam đang tiếp tục thi công 4 trường học khác nhằm hoàn thành cam kết xây dựng và bàn giao đủ 100 trường học cho Việt Nam vào cuối năm 2020 nhân nhân dịp 25 năm Tập đoàn Cargill có mặt tại Việt Nam. 

Cargill Việt Nam bắt đầu xây dựng trường học cho cộng đồng từ năm 1997 nhằm giúp đỡ học sinh ở những khu vực nông thôn khó khăn. Dưới sự bảo trợ của Cargill Cares, nguồn Quỹ do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp hơn 5,3 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) và xây dựng hệ thống trường học mỗi năm phục vụ trên 15.000 trẻ em Việt Nam tại 50 tỉnh thành. 

Tin cùng chuyên mục