8/17 con hổ nuôi nhốt tại Nghệ An được “giải cứu” đã chết

Trưa 6-8, tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân 8 con hổ bị chết trong quá trình điều tra vụ nuôi nhốt hổ lớn nhất những năm gần đây.

Một cá thể hổ nuôi nhốt được phát hiện tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành)

Như đã thông tin, rạng sáng 4-8, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra nhà 2 hộ dân trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành).

Khi vào kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn H., lực lượng chức năng phát hiện 14 cá thể hổ Đông Dương đã trưởng thành, được nuôi nhốt trong một khu vực kín trong nhà.

Cùng thời điểm, một mũi công tác khác kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Đ., phát hiện thêm 3 cá thể hổ Đông Dương khác.

Qua kiểm tra, các cá thể hổ có trọng lượng trung bình từ 200kg - 260kg/con.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã sử dụng thuốc gây mê để đưa số hổ nói trên đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) gửi chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, những người liên quan khai nhận, đã mua các cá thể hổ khi còn nhỏ từ bên Lào, sau đó đưa về nhà nuôi nhốt và chăm sóc gần như chăm sóc heo.

Tin cùng chuyên mục