8 ứng viên tranh cử Tổng thống Iran

Hãng AP ngày 22-5 đưa tin, Iran đã công bố danh sách 8 ứng cử viên đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 14-6 tới. Trong danh sách này không có đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad do luật bầu cử Iran không cho phép tổng thống tranh cử nhiệm kỳ 3.

Hãng AP ngày 22-5 đưa tin, Iran đã công bố danh sách 8 ứng cử viên đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 14-6 tới. Trong danh sách này không có đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad do luật bầu cử Iran không cho phép tổng thống tranh cử nhiệm kỳ 3.

Trong số 8 ứng cử viên nói trên có những chính trị gia gây chú ý như Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili; Thị trưởng thành phố Tehran Mohammad Bager Qalibaf; cựu Ngoại trưởng Ali-Akbar Velayati- đồng minh thân cận của Lãnh đạo tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei; nghị sĩ Gholam-Ali Haddad-Adel và cựu chỉ huy quân đội cao cấp theo đường lối bảo thủ Mohsen Rezaei. 8 ứng viên trên sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử đến hết ngày 13-6 tới.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục