8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

Từ 167 tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 8 ca khúc xuất sắc để trao các giải thưởng cao nhất của cuộc vận động sáng tác lần này. 

Sau hơn một tháng diễn ra (ngày 14-5 – 25-6), Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020) với chủ đề 70 năm – sáng mãi ngọn lửa TNXP do Báo Thanh Niên và Ban TNXP Trung ương Đoàn tổ chức đã nhận được 167 tác phẩm tham gia.

8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 1 Tác giả An Hiếu nhận giải A cuộc vận động sáng tác. Ảnh: ĐỘC LẬP

Theo đại diện ban tổ chức, các tác phẩm dự thi của nhiều đối tượng tác giả khác nhau gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên. Trong đó có nhiều tác giả là lực lượng TNXP, có người đã hơn 70 tuổi; nhiều tác giả có người thân, đồng đội là TNXP…

Do đó, các tác phẩm không chỉ gần gũi mà còn truyền tải được tinh thần, lý tưởng và sự hy sinh của lực lượng TNXP. Chất lượng các tác phẩm vào vòng chung khảo, đặc biệt tác phẩm đạt giải được đánh giá cao có thể phổ biến rộng rãi ngay trong đời sống.

Sau vòng sơ khảo, Ban giám khảo gồm 3 thành viên: nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã chọn ra 16 tác phẩm vào chung khảo.

8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 2
8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 3
8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 4 7 tác giả đạt giải khác lần lượt được vinh danh. Ảnh: ĐỘC LẬP

Tại vòng thi này, hội đồng giám khảo ngoài 3 nhạc sĩ nói trên còn có ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Việt Nam; ông Lâm Hiếu Dũng - Ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên.

8 ca khúc được hội đồng giám khảo chọn để trao giải gồm: giải A: Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong (An Hiếu, Hà Nội), giải B: Thanh niên xung phong – khúc hành ca mới (Nguyễn Duy Khoái, Đà Nẵng), giải C: Mười bông hoa thầm lặng (nhạc Võ Công Diên, thơ: OH-Minh Huyền, TPHCM).

Bên cạnh đó còn có 5 giải Khuyến khích: Em thanh xuân Trường Sơn (Vũ Trang, Hà Nội), Những bông hoa huyền thoại (Đậu Hoài Thanh, Hà Nội), Ký ức thanh niên xung phong (Xuân Oánh, Bắc Giang), Ơn nhớ các em vì nước (Đào Sơn, TPHCM), Hồi ức về những con đường (Nguyễn Thế Kinh, Nghệ An).

8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 5 Ca sĩ Huỳnh Lợi. Ảnh: ĐỘC LẬP
8 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ảnh 6 Ca sĩ Hạnh Nguyên biểu diễn tại lễ trao giải. Ảnh: ĐỘC LẬP

Ngoài sự tham gia tranh giải của các tác giả, cuộc vận động cũng có sự hưởng ứng của nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Buổi lễ trao giải cũng có sự tham gia của các ca sĩ: Hạnh Nguyên, Huỳnh Lợi, tốp ca Học viện Nghệ thuật Queen Art và khách mời Tốp ca nữ cựu thanh niên xung phong.

Tin cùng chuyên mục