70.000 người dân Frankfurt phải di tản do bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2

Theo hãng thông tấn Đức (DPA), khoảng 70.000 cư dân thành phố Frankfurt sẽ phải di tản khỏi thành phố này vào ngày 3-10 tới đây để cơ quan chức vô hiệu quá quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. 
Một quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 được tìm thấy tại Đức năm 2011. Ảnh HOLGER WEINANDT/ WIKIMEDIA COMMONS
Một quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 được tìm thấy tại Đức năm 2011. Ảnh HOLGER WEINANDT/ WIKIMEDIA COMMONS
Theo đó, 1 quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 có tên HC-4000 chứa 1,4 tấn thuốc nổ đã được tìm thấy trong các công trình xây dựng trong thành phố. Lực lượng chức năng của thành phố Frankfurt dự kiến sẽ vô hiệu hóa quả bom vào ngày 3-10. 
Phía cảnh sát Đức cho hay, hiện tại khu vực phát hiện bom vẫn an toàn và được cảnh sát canh giữ. Một khu vực trong phạm vi 1,5 km xung quanh nơi phát hiện quản bom phải được dọp dẹp. Đây sẽ là cuộc di tản lớn nhất do hoạt động xử lý bom.
Tháng 12-2016, hơn 54.000 người dân thành phố Augsburg cũng đã được di tản bởi hoạt động tương tự.
Tháng 5-2017, 50.000 người dân thành phố Hannover cũng đã được di dời khi nhà chức trách nước này tháo ngòi 13 quả bom chưa phát nổ từ Thế chiến II.
Năm 2010, một quả bom đã phát nổ ở Gottinghen, khiến 3 người thiệt mạng. Trước đó, một công nhân cũng thiệt mạng do vô tình cắt phải một quả bom trên đường cao tốc ở Frankfurt năm 2006.
Mỗi năm, hàng trăm tấn bom chưa phát nổ được tìm thấy tại Đức. Chính phủ nước này dành rất nhiều nguồn lực và công sức để tìm và xử lý các mối nguy hiểm này.

Tin cùng chuyên mục