7 ngày nghỉ tết, TPHCM có 13.542 trường hợp nhập viện

Trong 7 ngày nghỉ tết, TPHCM có 13.542 trường hợp nhập viện; 2.073 em bé chào đời.
Bệnh nhân nhập viện trong đêm 30 tết tại Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Nhân dân 115
Bệnh nhân nhập viện trong đêm 30 tết tại Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Nhân dân 115

Sáng 21-2, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết từ 14-2 (tức 29 Tết) đến 20-2 (tức mùng 5 Tết), tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP là 13.542 trường hợp, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2017.

TP cũng đã đón chào 2.073 em bé chào đời, tăng 43,75 % so với cùng kỳ năm 2017.

Dịp nghỉ tết năm nay, tình hình tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối với 1.952 trường hợp, tăng 9.4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chấn thương sọ não có 21 trường hợp, tăng 16 trường hợp so cùng kỳ của năm 2017; tai nạn do đánh nhau có 401 trường hợp, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2017; tai nạn do pháo nổ có 9 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được ngành y tế TPHCM quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP tương đối ổn định, không ghi nhận trường hợp bệnh dịch nguy hiểm nào, không có ổ dịch bùng phát.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Cũng trong sáng 21-2, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết, bệnh viện đã tiếp nhận 2.078 lượt bệnh nhân đến cấp cứu. Trong đó, khoa Nội là 1.038 bệnh nhân, khoa Ngoại là 1.040 bệnh nhân,

Số người nhập viện vì tai nạn giao thông cũng tăng mạnh so với năm 2017 với 585 trường hợp, trong đó có 385 trường hợp bị chấn thương sọ não.

Tai nạn sinh hoạt có 98 trường hợp, tăng 60% so với năm 2017.

Nhập viện vì đả thương, đâm chém có 41 trường hợp, do pháo nổ là 5 trường hợp.

Tổng số lượng máu sử dụng là 702 đơn vị máu loại 350ml.

Tin cùng chuyên mục