657 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 11-2019

Trong tháng 11-2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người.
Vụ tai nạn xe Mercedes đâm liên hoàn làm chết 1 người vừa xảy ra tại Hà Nội
Vụ tai nạn xe Mercedes đâm liên hoàn làm chết 1 người vừa xảy ra tại Hà Nội

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa cho biết, trong tháng 11-2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ tai nạn giao thông, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người.

Tính chung cả 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 935 vụ (giảm 5,56%), số người chết giảm 520 người (giảm 6,94%), số người bị thương giảm 962 người (giảm 7,34%).

Trong đó, đường bộ, đường thủy, hàng hải đều có số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với năm trước. Riêng đường sắt so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (5,22%), tăng 8 người chết (7,34%). Hàng hải cũng tăng 9 người chết mà mất tích (225%) so với năm trước.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mặc dù các chỉ tiêu tai nạn giao thông đường bộ có giảm nhưng diễn biến vẫn phức tạp. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra, gây tổn thất lớn cho xã hội.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch  để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm vận tải cuối năm 2019, Tết Dương Lịch 2020, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tập trung xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên QL1A, QL5 và các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe ô tô quá niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông; Kiểm tra, xử lý nghiêm với các phương tiện đường thủy không đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật; Chú trọng bảo đảm ATGT tại các cây cầu chung giữa đường sắt và đường bộ và đường ngang không có người gác, tầm nhìn bị hạn chế, xây dựng kế hoạch đảm ATGT đường sắt cũng như giảm ùn tắc giao thông vào những tháng cuối năm 2019, đặc biệt là các thời gian cao điểm nghỉ lễ, tết.

Tin cùng chuyên mục