6 tỷ đồng hỗ trợ chương trình “Nước sạch học đường”

Chiều ngày 17-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và Tập đoàn Novaland đã ký kết thực hiện chương trình “Nước sạch học đường” cho 27 trường học tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 
Đại diện các bên ký kết thực hiện chương trình “Nước sạch học đường”
Đại diện các bên ký kết thực hiện chương trình “Nước sạch học đường”

Theo đó, Tập đoàn Novaland sẽ tài trợ hơn 2,3 tỷ đồng để đầu tư 346 máy lọc nước sạch phục vụ học sinh tại các trường. Dự kiến sau 3 tháng thực hiện, vào đầu năm học mới, học sinh và giáo viên 27 trường tại huyện Tân Trụ sẽ có nước sạch đạt chuẩn để sử dụng.

6 tỷ đồng hỗ trợ chương trình “Nước sạch học đường” ảnh 1 Đại diện tập đoàn Novaland trao bảng tượng trưng 2,3 tỷ đồng cho lãnh đạo huyện Tân Trụ

Chương trình “Nước sạch học đường” do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM khởi xướng và nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Novaland. Dự kiến mức tại trợ trong năm 2018 cho chương trình này là 6 tỷ đồng.

Trước đó, chương trình đã được ký kết và triển khai thực hiện tại 52 trường học trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với 516 máy lọc nước.

6 tỷ đồng hỗ trợ chương trình “Nước sạch học đường” ảnh 2 Ký kết 3 bên hỗ trợ chương trình "Nước sạch học đường" 

Hiện nay, các trường học ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt là các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa khô không có nước hoặc nước bị nhiễm phèn nặng. Do đó việc cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của học sinh là hết sức cần thiết, mang đậm tính nhân văn.

Tin cùng chuyên mục