6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi

Đến trưa 3-11, lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Định vẫn đang phối hợp với chính quyền thị xã An Nhơn tiếp tục tìm kiếm tung tích chị Ng.Th.Th.T. (50 tuổi), nữ nhân viên bị sảy chân rơi xuống nước mất tích khi đang vớt rác ở đập Thạnh Hòa vào chiều ngày 2-11.
Cơ quan chức năng đang nổ lực tìm kiếm tung tích chị T. mất tích ở chân đập Thạnh Hòa

Chính quyền Bình Định đã huy động thêm 6 thợ lặn cùng phối hợp với lực lượng cứu hộ tản ra các ngã chân đập Thạnh Hòa để tìm kiếm tung tích nữ nhân viên vớt rác. Đến 10 giờ ngày 3-11, 5 tàu cứu hộ được huy động thêm để phục vụ việc tìm kiểm

Theo thông tin từ ông Nguyễn Trọng Phủ, Phó Giám đốc công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Định: Trước đó, chiều ngày 2-11, nước lũ từ thượng nguồn sông Kôn đổ về lưu lượng lớn, mang theo rác, cây cối tấp vào đập Thạnh Hòa. Lúc mưa ngớt, đội vớt rác gồm 4 nhân viên của Trạm Quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa ra vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy cửa đập.

Chính quyền huy động thêm lực lượng, phương tiện để phối hợp tìm kiếm tung tích chị T.

Tuy không phải là nhiệm vụ của chị T., nhưng chị đã ra đập cùng phụ giúp anh, chị, em rồi sơ ý  bị trượt chân rơi xuống đập, lúc ấy nước chảy qua đập rất mạnh, khoảng (4-5m/s) nên chị T. bị nước cuốn trôi ngay sau đó.

Sau khi chị T. bị rớt xuống sông, 1 nhân viên của trạm, tên Long đã nhảy xuống sông để cứu chị nhưng không tìm được.

Ông Phủ cho biết thêm, gần 1 năm nay, chị T. được điều chuyển về Trạm Quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa làm nhiệm vụ trực điện thoại, đo mực nước, báo cáo định kỳ về xí nghiệp…

6 thợ lặn được huy động để phục vụ tìm kiếm.

Cùng với việc tìm kiếm ở chân đập Thạnh Hòa, Xí nghiệp Thủy lợi 4 đang bố trí anh em giăng lưới tại ngã 3 sông Kôn đoạn giáp ranh 2 xã Phước Hiệp và Phước Hòa mong đón chị T.

Đơn vị này cũng đã cử người xuống đập Cát giáp ranh với 2 xã Phước Hòa - Phước Sơn và đập Nha Phu nằm trên địa bàn xã Phước Hòa bố trí lực lượng trực xuyên đêm nhưng vẫn chưa phát hiện.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm người dân đã đổ ra đập Thạnh Hòa từ tối ngày 2-11 để ngóng tung tích nữ nhân viên vớt rác mất tích. Đến trưa 3-11, tung tích của chị T. vẫn bặt vô âm tín, chính quyền đã huy động các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:
6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi ảnh 5 Tìm kiếm người mất tích trong dòng nước lũ
6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi ảnh 6 Cơ quan chức năng dùng dây để giữ thợ lặn trong dòng nước chảy xiết chân đập thủy lợi Thạnh Hòa
6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi ảnh 7 Thợ lặn di chuyển sang vùng khác để tiếp tục tìm kiếm
 
6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi ảnh 8 Rất đông người dân đổ xô đến đập Thạnh Hòa ngong tin nữ nhân viên vớt rác mất tích

* Trước đó, trong chiều và tối 2-11, tại đập Thạnh Hòa, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, hàng chục người dân địa phương vẫn còn ngồi mong tin chị T.

Chị T. 50 tuổi, là nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa, trực thuộc Xí nghiệp Thủy lợi 4 (công ty TNHH KTCTTL Bình Định) bị lũ cuốn trôi vào chiều cùng ngày khi đang vớt rác thông cửa đập. Sở NN-PTNT Bình Định đã yêu cầu đội cứu hộ của tỉnh Bình Định gồm 6 thợ lặn và huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm để tìm tung tích chị này.

Dân địa phương mong tin chị Ng.Th.Th.T.
Đập Thạnh Hòa rộng lớn, nước chảy xiết

Chiều ngày 2-11, nước lũ từ thượng nguồn sông Kôn đổ về lưu lượng lớn, mang theo rác, cây cối tấp vào đập Thạnh Hòa. Lúc mưa ngớt, đội vớt rác gồm 4 nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa ra vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy cửa đập.

Tuy không phải là nhiệm vụ của chị T. nhưng chị đã ra đập phụ đội vớt rác rồi sơ ý  bị trượt chân rơi xuống đập, lúc ấy nước chảy qua đập rất mạnh, khoảng (4-5m/s).
Sau khi chị T. bị rớt xuống sông, 1 nhân viên của trạm, tên Long đã nhảy xuống sông để cứu chị nhưng không tìm được.
6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi ảnh 11
Lực lượng tìm kiếm đã cữ người chốt chặn ở các điểm cuối dòng chảy để giăng lưới đón người mất tích

Tin cùng chuyên mục