6 năm tù cho người phụ nữ đâm chết bạn nhậu

Trong lúc nhậu, Hiền và một người xảy ra cự cãi, rồi đánh nhau, vì tự vệ người phụ nữ này đã dùng dao đâm chết bạn nhậu.
Bị cáo Hiền tại phiên tòa
Bị cáo Hiền tại phiên tòa

Ngày 15-11, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, chiều ngày 3-6, Hiền tổ chức tiệc nhậu cùng với một số người bạn tại nhà (thuộc phường 7, TP Sóc Trăng). Trong lúc uống rượu, Hiền có xảy ra cự cãi với một người bạn là anh C.H.T.

Sau đó, anh T. đã đánh vào mặt Hiền, chưa dừng lại T. còn đè đầu bị cáo xuống đất để tiếp tục đánh thêm nhiều cái.

Sẵn trên tay có dao, bị cáo Hiền đã đâm vào vùng hông phải của người bạn nhậu dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo cho rằng không có ý định giết anh T., việc dùng dao đâm nạn nhân là nhằm mục đích tự vệ.

HĐXX xét thấy bị cáo Hiền có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gây án trong lúc tinh thần bị kích động, nên chấp nhận đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền 6 năm tù về tội “Giết người”.

Tin cùng chuyên mục