58 công trình, giải pháp đạt Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2

Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đã chấm và chọn 50 công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hình sáng tạo để trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 năm 2021.
Sáng kiến H.O.P.E đã giúp hàng trăm trẻ trong dich Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sáng kiến H.O.P.E đã giúp hàng trăm trẻ trong dich Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng thời, Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố cũng chọn 8 công trình trao giải sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30-12.

Cụ thể:

- Lĩnh vực 1: (phát triển kinh tế) có 7 giải pháp, công trình.

- Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 3 giải pháp, công trình và 1 giải pháp sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

- Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 9 giải pháp và 1 công trình sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

- Lĩnh vực 4 (truyền thông) có 2 giải pháp, công trình và 2 công trình sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

- Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 10 tác phẩm và 3 giải pháp sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

- Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 13 đề tài của 5 chuyên ngành.

- Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 6 giải pháp và 1 giải pháp sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

Đây là những công trình, giải pháp tiêu biểu được chọn lọc từ 195 đề án, công trình, giải pháp, đề tài tham gia giải thưởng năm nay.

Báo SGGP trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 58 công trình, giải pháp đã được Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố xét chọn. Thứ hạng cụ thể của các công trình, giải pháp sẽ chính thức được công bố vào tối nay tại Nhà hát thành phố.
58 công trình, giải pháp đã được Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố xét chọn
58 công trình, giải pháp đạt Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 ảnh 1 Mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương do nhóm tác giả Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục