50.000 sinh viên TPHCM ra quân chiến dịch tình nguyện mùa Xuân ngay ngày đầu năm 2022

Sáng 1-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên (TPHCM), hơn 500 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM đại diện cho gần 50.000 chiến sĩ tình nguyện đã tham dự lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 năm 2022.
Các chiến sĩ "Xuân tình nguyện" năm 2022 tại lễ xuất quân
Các chiến sĩ "Xuân tình nguyện" năm 2022 tại lễ xuất quân

Chương trình do Thành Đoàn TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay càng ý nghĩa hơn khi đây là một trong những hoạt động mở đầu cho năm 2022 của thanh niên thành phố, thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2022 của TPHCM và chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2022 “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”.

Chiến dịch năm nay hướng đến các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và các hoạt động của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

50.000 sinh viên sẽ tỏa về 22 quận, huyện và TP Thủ Đức và các bệnh viện điều trị Covid-19, viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố.

Các bạn sinh viên cũng đến các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú, khu trọ công nhân, nhà ga, bến xe, chợ, khu vực tập trung đông dân cư, các trạm, chốt biên phòng trên sông và các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tại lễ ra quân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ, năm 2022, TPHCM xác định chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Để đạt được mục tiêu trên, theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, rất cần sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mà đoàn viên, thanh niên là lực lượng không kém phần quan trọng.

50.000 sinh viên TPHCM ra quân chiến dịch tình nguyện mùa Xuân ngay ngày đầu năm 2022 ảnh 1 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao cờ xuất quân chiến dịch "Xuân tình nguyện" năm 2022

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022 các cấp tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên và người dân ủng hộ phong cách đón Tết mới, trên tinh thần tiết kiệm - văn minh.

Đồng chí kêu gọi hãy dành một phần tiết kiệm để giúp đỡ, san sẻ yêu thương cho nhân dân, người lao động nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, học sinh, đoàn viên, thanh niên khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Vừa qua, những câu chuyện cảm động nghĩa đồng bào, ấm áp tình quân dân đã có tác động mạnh mẽ, lan tỏa cảm xúc tích cực đến toàn xã hội về những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của con người Việt Nam chúng ta. Các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đến các tổ chức, cá nhân thiện nguyện chung tay giúp đỡ người nghèo, người khó khăn do dịch bệnh là một điểm sáng, là chất keo gắn kết mọi người trong xã hội cùng đoàn kết vượt qua đại dịch. Tinh thần đó rất cần được phát huy, nhân rộng trong thời khắc này để ai ai cũng được đón Tết”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp khơi gợi.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, TPHCM đã trải qua một năm 2021 với rất nhiều thử thách. Thành phố đã kiên cường chống dịch. Giờ đây năm 2022, mọi người trông đợi vào cái Tết ấm áp với nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tình người, an toàn vượt qua dịch bệnh. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn mỗi bạn chiến sĩ Xuân tình nguyện hiểu, chia sẻ nguyên tắc “5K + vaccine + công nghệ thông tin + lan tỏa ý thức của từng người dân” phòng, chống dịch Covid-19 đến mọi người dân.

Chia sẻ về nhiệm vụ của các chiến sĩ tình nguyện, anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022 cho biết, trong 30 ngày, các chiến sĩ sẽ tập trung vào 4 chương trình trọng điểm. Đó là: Tết an toàn, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ, Tết văn minh và 2 ngày hoạt động cao điểm: “Tuổi trẻ Thành phố Bác chung tay phòng, chống dịch Covid-19” (diễn ra vào ngày 9-1); Ngày làm việc tốt “Chiến sĩ Xuân tình nguyện vì an sinh xã hội” (diễn ra vào ngày 23-1).

Các chiến sĩ sẽ bắt tay thực hiện nhiều công việc cụ thể, như khảo sát, lấy thông tin nhập dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu nhóm người có nguy cơ và tuyên truyền, vận động tiêm vaccine, hỗ trợ chăm sóc F0 tại các khu cách ly, bệnh viện; tổ chức hoạt động chăm lo lực lượng tuyến đầu. Cùng với đó là tổ chức cuộc thi thiết kế videoclip “Tuổi trẻ Thành phố Bác - Vượt qua nỗi sợ nCoV”; hỗ trợ huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) kiểm soát dịch bệnh…

50.000 sinh viên TPHCM ra quân chiến dịch tình nguyện mùa Xuân ngay ngày đầu năm 2022 ảnh 2 Các chiến sĩ "Xuân tình nguyện" tham gia hiến máu

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2022 cũng thăm, tặng quà tại 10 ký túc xá sinh viên, 45 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; tổ chức gói 5.000 bánh chưng, bánh tét; vận động 1.200 đơn vị máu; tặng 2.000 phần quà tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; 200 phần quà dành cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, chương trình cũng tặng 2.000 phần quà dành cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện, người dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19; tổ chức 22 đội hình điều tiết giao thông và 25 đội hình tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho F0 đang điều trị, cách ly y tế tại nhà.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ đã bắt tay ngay chiến dịch, bằng việc trực tiếp gia hiến máu tình nguyện.

Tin cùng chuyên mục