5 phạm nhân đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên đã bị bắt ở Đắk Lắk

Chiều 11-6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ được 5 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức vây bắt 5 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ.

Đến chiều cùng ngày, cả 5 đối các đối tượng lần lượt bị bắt khi đang trốn trên địa bàn huyện Cư M’gar và huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk).

5 đối tượng bị bắt gồm: Vũ Văn Dũng (27 tuổi, quê ở thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Đinh Khánh Đạt (26 tuổi, quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Thành Nghị (32 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Đào Đình Kiên (21 tuổi, quê ở thị xã Mỹ Hào), Nguyễn Văn Long (31 tuổi, quê ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi trại giam ở Hưng Yên đã bị bắt
Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 9-6, nhóm 5 đối tượng lợi dụng tường nhà giam bị ẩm nên đã đục tường và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào.

Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ôtô mang BKS: 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.

Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Tin cùng chuyên mục