5 nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các nhân sự được đề cử gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Phó Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín vào sáng 6-4. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín vào sáng 6-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Danh sách đề cử để bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được trình Quốc hội để xem xét, quyết định. Các nhân sự được đề cử gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Phó Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

5 nhân sự trên được đề cử để bầu vào các vị trí thay thế các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được Quốc hội miễn nhiệm là: Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy.

Đồng chí Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương, Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn Hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân tiếng Anh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, chính thức khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Đồng chí Bùi Văn Cường từng giữ nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó Trưởng Ban Dân vận, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7-2019 đến nay là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.


Đồng chí Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định, Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đồng chí Vũ Hải Hà trưởng thành từ chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; sau đó là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ Đối ngoại.

Từ 7-2011 - 11-2013 là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ 11-2013 đến nay là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh có 8 năm là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trước khi về làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu từ 2020 đến nay.


Đồng chí Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội, Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Quang Huy từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội từ tháng 11-2017 đến nay.


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học. Đồng chí hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục