5 bị cáo mua bán ma túy xuyên quốc gia lãnh án tử hình

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 2-8, TAND TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Phú (SN 1964) cầm đầu. 

Theo đó, Nguyễn Văn Phú, Đỗ Thái Dũng (SN 1991), Võ Xuân Tú (SN 1959), Trần Thanh Cương (SN 1959) và Tăng Thị Lời (SN 1969) lãnh án tử hình; Đặng Hoàng Lam (SN 1985), Ngô Thị Cẩm Vân (SN 1992), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1973), Trần Quang Hưng (SN 1980) tù chung thân; 3 bị cáo khác chịu từ 5 năm tù đến 20 năm tù giam về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng và lời khai nhận của các bị cáo, Phú thường xuyên sang Campuchia mua xe gắn máy mang về Việt Nam bán kiếm lời nên cùng 2 người đàn ông (không rõ lai lịch) thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và lôi kéo nhiều người thân, bạn bè tham gia đường dây này. Nhiều bị cáo trong đường dây cũng móc nối với các “đầu nậu” ma túy phía Bắc để vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TPHCM tiêu thụ.

Vào tối 16-11-2015, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ Trần Thanh Cương đang vận chuyển ma túy, thu giữ 5,2kg ma túy cùng 50 triệu đồng, 5.000USD.

Từ lời khai của Cương, công an bắt Phú và triệt phá các “chân rết” còn lại. Ngày 2-1-2016, Đỗ Thái Dũng mang vali chứa 17kg ma túy từ Hải Phòng vào TPHCM. Khi Dũng và Võ Xuân Tú đang ở trong một khách sạn tại quận 1 thì bị bắt.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3-2014 đến tháng 1-2016, đường dây ma túy này đã mua bán hơn 20kg heroin và vận chuyển hơn 17kg ma túy tổng hợp.

Tin cùng chuyên mục