4,3 triệu USD cho Enigma

Theo Daily Mail, Enigma - viên kim cương đen 555,55 carat lớn nhất thế giới - đã được bán với giá 3,16 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD) tại phiên đấu giá trực tuyến ngày 9-2 của nhà cái Sotheby’s ở London (Anh). 
4,3 triệu USD cho Enigma

Viên kim cương đen quý hiếm này được cho là sản phẩm hình thành từ vụ va chạm của một thiên thạch hay một tiểu hành tinh với Trái đất từ hơn 2,6 tỷ năm trước.

Hình dáng khối trụ cũng là điểm đặc biệt của viên kim cương này, và các thợ kim hoàn đã rất kỳ công để tạo ra 55 mặt cắt cho Enigma.

Hình dạng của viên kim cương lấy cảm hứng từ Hamsa - biểu tượng hình cây cọ ở Trung Đông, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ.

Hamsa trong tiếng Arab có nghĩa là số 5. Sotheby’s đã gọi Enigma là “kỳ quan vũ trụ”, và thông báo chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền điện tử.

Người mua là Richard Heart - người sáng lập Công ty tiền điện tử Hex. Ông Heart cho biết sẽ đổi tên Enigma thành “viên kim cương Hex.com”.

Tin cùng chuyên mục