40,3 triệu người sống cảnh nô lệ

Ngày 19-9, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố báo cáo cho biết năm 2016, trên thế giới có hơn 40,3 triệu người phải chịu đựng cuộc sống nô lệ.
Báo cáo trên do ILO, Tổ chức Walk Free Foundation và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cùng thực hiện. Ước tính khoảng 24,9 triệu người bị mắc kẹt trong những công việc ép buộc tại các nhà máy, công trường xây dựng, trang trại, hay lao động giúp việc và mại dâm; 15,4 triệu người bị ép buộc hôn nhân không mong muốn. Trong đó, nô lệ là phụ nữ và các bé gái chiếm đến 3/4 và 1/4 là trẻ em. Số nạn nhân phổ biến tại các nước châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương. 

Đây là lần đầu tiên, các tổ chức quốc tế cùng phối hợp để đưa ra đánh giá chung thực trạng nô lệ thời hiện đại trên toàn thế giới. Qua đó, ILO, Walk Free Foundation và IOM lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền lao động, cải thiện quản lý người di cư, và cần phải hành động để giải quyết căn nguyên vấn nạn nô lệ, cũng như xác định rõ danh tính nạn nhân. 

Tin cùng chuyên mục