3.500 cán bộ y tế, sinh viên y tế vào TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch

Ngày 12-7, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi làm việc với Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TPHCM về công tác điều phối, phối hợp giữa các nhân lực hỗ trợ từ Bộ Y tế và lực lượng địa phương đặc biệt là hỗ trợ nhân lực cho khối điều trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TPHCM, cho biết, Bộ Y tế đã huy động 3.360 cán bộ y tế của các bệnh viện trung ương trên địa bàn TP và 3.500 cán bộ y tế, sinh viên các trường y tế trên cả nước trong tuần này sẽ có mặt tại TPHCM chi viện, phối hợp với chính quyền và y tế sở tại thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu, các đơn vị cần có kế hoạch tổ chức phối hợp toàn diện và thuận lợi khi các lực lượng hỗ trợ từ Bộ Y tế đến hỗ trợ. Ở mỗi quận huyện, Sở Y tế và Thành đoàn TPHCM cử một nhân sự để có kế hoạch đón tiếp, bố trí, đưa đón đến nơi công tác, nơi làm việc, phối hợp quận huyện bố trí nơi ở, điều kiện ăn uống, sinh hoạt cho các thành viên công tác; thường xuyên liên kết, trao đổi và xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình làm việc...

Tin cùng chuyên mục