34 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu trên Địa Trung Hải

Ít nhất 34 người di cư đã thiệt mạng trong một vụ đắm tàu chở 60 người trôi dạt từ ngày 30-9 ở Tây Địa Trung Hải. Theo Tổ chức di cư quốc tế (IOM), 26 người còn lại có thể còn sống.
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư gặp nạn trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển Libya ngày 17/7 vừa qua. (/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư gặp nạn trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển Libya ngày 17/7 vừa qua. (/TTXVN)

Mặc dù số người di cư qua tuyến đường Địa Trung Hải đã giảm mạnh so với hồi đỉnh điểm năm 2015, song tỉ lệ người thiệt mạng lại gia tăng. Ít nhất 1.730 người đã thiệt mạng khi thực hiện hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, ngày 2-10, chiếc phà Regina Seaways chở 335 người, đang thực hiện hành trình từ thành phố Kiel, Đức đến thành phố cảng Klaipeda của Litva, đã bốc cháy ở ngoài khơi biển Baltic. Theo Bộ Quốc phòng Litva, không có ai bị thương. Các hành khách và thủy thủ đoàn được cho là đã di chuyển tới nơi an toàn trên phà. Tuy nhiên, chiếc phà đang trôi dạt do động cơ đã ngừng hoạt động và vẫn đang chờ hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục