3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư 45.000 tỷ đồng tại TPHCM

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, tính đến cuối năm 2019, TPHCM có khoảng 3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư tại TPHCM với tổng vốn trên 45.000 tỷ đồng. 

Ngày 28-2, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM (gọi tắt là Ủy ban), tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, năm 2019, Ủy ban đã đón tiếp hơn 1.500 lượt kiều bào và thân nhân đến liên hệ tìm hiểu về chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính có liên quan. Ủy ban tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối, hỗ trợ kiều bào, tổ chức kiều bào tham gia các hoạt động kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xã hội. Tiêu biểu, kiều bào Võ Tá Huân (kiều bào Mỹ) gửi từ Singapore hơn 1.300 đầu sách (trị giá hơn 3,4 tỷ đồng), tặng sinh viên Đại học Bách Khoa TPHCM.

3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư 45.000 tỷ đồng tại TPHCM ảnh 1 Khu vực sách do TS. Võ Tá Hân (Kiều bào Mỹ) gửi tặng Trường Đại học Bách khoa TPHCM 

Phát huy nguồn lực kiều bào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM, các chuyên gia, doanh nhân kiều bào và sinh viên đã hình thành 5 dự án khởi nghiệp: hệ trí tuệ nhân tạo phân tích ảnh y tế cho chẩn đoán bệnh về mắt; Techhome; Hạt khoáng Calcicum Phosphate và ứng dụng tại Việt Nam; E-Lift – phần mềm không chỉ giúp người sử dụng tiết kiệm mà còn bảo vệ môi trường bằng cách đi xe chung; Safe Food – sử dụng Blockchain giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin thực phẩm. Đồng thời, Ủy ban kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc can thiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của kiều bào.

3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư 45.000 tỷ đồng tại TPHCM ảnh 2 Ông Châu Bá Long (Việt kiều Australia, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên, thứ hai từ phải sang), về nước đầu tư  trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, năm 2019, lượng kiều hối kiều bào gửi về TPHCM đạt hơn 5,6 tỷ USD, trong đó 72% kiều hối chảy vào sản xuất kinh doanh. Hiện nay, TPHCM có trên 400 chuyên gia, trí thức kiều bào đăng ký làm việc dài hạn và 200 trí thức, chuyên gia hợp tác trực tiếp với các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, bệnh viện ở TPHCM. Tính đến cuối năm 2019, TPHCM có khoảng 3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư tại TPHCM với tổng vốn trên 45.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục