300 cán bộ, học viên Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 tham gia chống dịch

Ngày 27-8, TP Thủ Đức tổ chức lễ xuất quân 300 cán bộ, học viên tham gia hỗ trợ thành phố tuần tra, kiểm soát, thực hiện an sinh xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố nhanh chóng ổn định, trở lại trạng thái bình thường mới.
Đến dự có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế-xã hội, tính mạng và đời sống của nhân dân.
300 cán bộ, học viên Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 tham gia chống dịch ảnh 1 Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: ĐỖ PHÚ
Đứng trước khó khăn đó, Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 huy động, chi viện 300 cán bộ, học viên tham gia hỗ trợ thành phố tuần tra, kiểm soát, thực hiện an sinh xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố nhanh chóng ổn định, trở lại trạng thái bình thường mới.
300 cán bộ, học viên Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 tham gia chống dịch ảnh 2
300 cán bộ, học viên Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 tham gia chống dịch ảnh 3 Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 huy động, chi viện 300 cán bộ, học viên tham gia hỗ trợ thành phố tuần tra, kiểm soát. Ảnh: ĐỖ PHÚ
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đã trân trọng gửi lời cảm ơn những tình cảm quý báu mà lãnh đạo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Hải quân, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 và 300 cán bộ, học viên về chung tay, góp sức cùng thành phố.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề nghị tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ được an toàn tuyệt đối và bố trí chỗ nghĩ ngơi, đảm bảo sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tin cùng chuyên mục