3 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam”

Ngày 17-11 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 16 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. 

Chương trình tôn vinh 3 tập thể gồm: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Bộ Quốc phòng), Đại học Quốc gia TPHCM, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng). 

Các cá nhân được tôn vinh gồm: công nhân điện Trương Thái Sơn (có hàng chục sáng kiến về điện lực tại TPHCM), sinh viên Nguyễn Văn Nhã (đã hy sinh bản thân để cứu nhiều người khỏi lưỡi hái tử thần khi tắm biển), GS-TS-Thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên (nghiên cứu vaccine cứu người), bà Thái Hương (Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH), PGS-TS Trần Thị Thu Hà (nhà khoa học say mê bảo tồn các loài cây dược liệu quý), ông Vũ Hữu Lê (sáng chế các loại máy phục vụ nông nghiệp và nông dân).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chúc mừng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc được tôn vinh, đồng thời khẳng định chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện lớn của tổ chức công đoàn nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu, kịp thời tôn vinh một cách thường xuyên. Thông qua đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, động viên kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tăng thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục