3 ngày nghỉ Tết, bệnh viện chật cứng bệnh nhân cấp cứu nạn giao thông và ẩu đả

Trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của Tết nguyên đán Canh Tý 2020, các bệnh viện trong cả nước đã khám, cấp cứu cho 107.063  trường hợp, trong đó có 63.428 ca nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca phẫu thuật tính đến ngày 26-1 (tức mùng 2 Tết) là 6.650 ca, trong đó số ca phẫu thuật chấn thương sọ não là 136 ca.
3 ngày nghỉ Tết, bệnh viện chật cứng bệnh nhân cấp cứu nạn giao thông và ẩu đả

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của Tết nguyên đán Canh Tý 2020, các bệnh viện trong cả nước đã khám, cấp cứu cho 107.063  trường hợp, trong đó có 63.428 ca nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca phẫu thuật tính đến ngày 26-1 (tức mùng 2 Tết) là 6.650 ca, trong đó số ca phẫu thuật chấn thương sọ não là 136 ca. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 8.403 trẻ chào đời. Vận chuyển 3.020 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.

3 ngày nghỉ Tết, bệnh viện chật cứng bệnh nhân cấp cứu nạn giao thông và ẩu đả ảnh 1 Một người bị tai nạn phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức dịp Tết nguyên đán

Đáng chú ý, trong số các ca cấp cứu đã ghi nhận đã có 14.432 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (giảm hơn 14%) so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Đã có 64 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 3 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Cũng qua thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho thấy, các bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 1.660 trường hợp do đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, trong số đó 1.213 ca phải nhập viện điều trị  và đã có 5 trường hợp tử vong.

Cùng với đó, các cơ sở khám chữa bệnh cũng ghi nhận 9.714 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,6% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 21 trường hợp tử vong. Đối với các trường hợp tai nạn do pháo nổ đã có 262 người phải nhập viện, ít hơn 8 ca so với cùng ngày Tết Kỷ Hợi, trong ngày không có tử vong do pháo nổ.

Trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua cũng đã có 910 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá. Trong đó có 236 trường hợp ngộ độc rượu, bia; 221 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến.

Tin cùng chuyên mục