3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke

Trong lúc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở tầng 6 một quán karaoke, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh.

Lực lượng chức năng tại hiện trường
Lực lượng chức năng tại hiện trường

Khoảng 13 giờ ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy nhìn từ trên cao

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 6 của quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Trong lúc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đây, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh.

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke ảnh 3 Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát
Ngay sau vụ cháy, lãnh đạo Bộ Công an đã làm việc với Công an quận Cầu Giấy và Công an TP Hà Nội về vụ việc. 
Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ thông tin chính thức về vụ cháy trong thời gian sớm nhất. 

Tin cùng chuyên mục