252,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 11-2021, Báo SGGP đã chuyển 252,2 triệu đồng bạn đọc hảo tâm đóng góp hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp đăng trên Báo SGGP. 

Cụ thể, chuyển đợt 1 cho ông Nguyễn Doãn Cửu (Hà Tĩnh): 11 triệu đồng; em Trần Thị Lan Hương (Thanh Hóa): 10 triệu đồng; bé Nguyễn Phúc Thịnh (Kiên Giang): 12,5 triệu đồng; em Nguyễn Thị Diệp (Bình Định): 27 triệu đồng; ông Nguyễn Xuân Soa (Hà Tĩnh): 8 triệu đồng; anh Lê Duy Quỳnh (Huế): 11 triệu đồng.

Ngoài ra, Báo đã chuyển bổ sung đợt 2, 3 cho các gia đình: ông Lê Hữu Tình (Hà Tĩnh): 17 triệu đồng; bà Phan Thị Hải (Hà Tĩnh): 23 triệu đồng; em Hồ Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh): 5 triệu đồng; anh Trần Văn Đạt (Hà Tĩnh): 2 triệu đồng; ông Phạm Văn Long (Hà Tĩnh): 3 triệu đồng; anh Trương Ái Quốc (Huế): 4,4 triệu đồng; anh Dương Văn Xuân (Huế): 4,6 triệu đồng; anh Châu Viết Hoàng Long (Huế): 3,5 triệu đồng; em Trần Thị Thảo My (Huế): 2 triệu đồng; bé Tống Viết Huy Hoàng (Huế): 3 triệu đồng; em Trần Tú Uyên (Hà Tĩnh): 6,3 triệu đồng; bé Nguyễn Lê Nguyễn (Cà Mau): 4,5 triệu đồng; bé Trình Hà Anh (Thanh Hóa): 13,7 triệu đồng; chị Lê Thị Thủy (Hà Tĩnh): 4,9 triệu đồng; bé Đặng Hồng Nhung (Đồng Nai): 4 triệu đồng; bé Lê Gia Phúc (Phú Yên): 5 triệu đồng; thầy Lê Sĩ Hùng (Vũng Tàu): 7,6 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Đi (Bình Định): 11,5 triệu đồng; ông Trịnh Thanh Sơn (Thanh Hóa): 7 triệu đồng; bé Phạm Ngọc Trang (Tây Ninh): 25,7 triệu đồng; bé Hồ Đông Khang (Kiên Giang): 3 triệu đồng; bé Trịnh Quốc Thái (Trà Vinh): 4 triệu đồng; bé Nguyễn Thị Trút Luy (Kiên Giang): 2 triệu đồng; bé Mai Hồng Thảo Vy (Khánh Hòa): 2 triệu đồng; bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (Bình Thuận): 4 triệu đồng.

Thay mặt các bệnh nhân được giúp đỡ, Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc, công ty, đơn vị đã ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi trong công tác thiện nguyện ý nghĩa này.

Tin cùng chuyên mục