250.000 trẻ em Haiti vẫn chưa thể đến trường

Một năm trôi qua sau trận động đất kinh hoàng ở Haiti, hơn 250.000 trẻ em của nước này vẫn chưa được đến trường do tình trạng thiếu trường học. 
Một trường học bị hư hại sau động đất tại Camp-Perrin, Haiti. Ảnh: AFP/TTXVN
Một trường học bị hư hại sau động đất tại Camp-Perrin, Haiti. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Farhan Haq, bất chấp những khó khăn và nguồn kinh phí hạn chế, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã xây dựng lại hoặc phục hồi 234 lớp học và cung cấp đồ dùng dụng cụ học tập cho 74.000 học sinh Haiti.

Cuối năm ngoái, UNICEF đã kêu gọi cứu trợ nhân đạo 97 triệu USD cho 950.000 người, trong đó có 520.000 trẻ em ở Haiti nhưng đề nghị này chỉ được đáp ứng 30% và UNICEF hiện đang kêu gọi tài trợ khẩn cấp 64,6 triệu USD để tiếp tục giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất.

Trận động đất lớn ngày 14-8-2021 đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Nam Haiti là South, Nippes và Grand’Anse, làm 2.200 người thiệt mạng và 12.200 người bị thương. Theo UNICEF, trận động đất này đã phá hủy hoặc làm hư hại 1.250 trường học, 97 cơ sở y tế.

Tin cùng chuyên mục