25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng

Sáng 16-8, UBND TP Huế tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho 25 hộ dân thuộc diện nghèo nhất thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1).
25 căn nhà được xây dựng liền kề tại khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế. Mỗi căn có diện tích khoảng 60m², bao gồm nhà 1 tầng và 1 gác lửng, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà.
Đây là số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ nghèo và các nguồn đóng góp thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế vận động, cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 1 Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng gạo và muối trắng với mong ước bà con sẽ ăn nên làm ra khi về nhà mới

Tại buổi lễ, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế và ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến chung vui cùng người dân, và trao tận tay chìa khóa cho 25 hộ nghèo nói trên.

Ngoài ra, theo phong tục, trước khi bà con vào nhà mới, ông Lê Trường Lưu và ông Phan Ngọc Thọ đã dành tặng bà con những phần quà là gạo và muối trắng với mong ước bà con sẽ ăn nên làm ra khi vào nhà mới. Đồng thời, mong muốn các hộ gia đình sau khi an cư nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm kiếm nghề nghiệp ổn định để vươn lên thoát nghèo.

25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 2
25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 3 Trao chìa khóa nhà mới cho các hộ nghèo

Được biết, sau khi bàn giao 25 căn nhà xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, UBND TP Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm 3 căn nhà khác theo dạng này để bàn giao tiếp cho bà con nghèo ở Thượng Thành thuộc diện di dời phục vụ Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 4
25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 5
25 hộ nghèo Kinh thành Huế nhận nhà mới được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng gạo và muối trắng ảnh 6 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ kiểm tra các hạng mục trong 25 căn nhà liền kề trước khi bàn giao 

Đề án có quy mô 4.201 hộ (2.188 hộ chính, 2.013 hộ phụ) với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng (Giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư khoảng 1.362 tỷ đồng).

Giai đoạn 1 (2019-2021) có 2.950 hộ dân được di dời ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ.

Giai đoạn 2 (2022-2025), di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP Huế.

Đề án cũng đưa ra phương án bảo tồn, trùng tu, phục hồi và tôn tạo các yếu tố gốc của công trình di tích khu vực I Kinh thành Huế.

Tin cùng chuyên mục