24 người Việt Nam từ Nga về nước mắc Covid-19, số ca mắc tăng lên 312

Sáng nay 15-5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cả nước bước sang ngày thứ 29 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng lại ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid-19 (từ ca bệnh thứ 289 tới 312) đều là người Việt Nam nhập cảnh về nước từ Mátxcơva (Liên bang Nga).

Theo đó, sau khi ghi nhận thêm 24 người mắc mới Covid-19, số người mắc bệnh này tại Việt Nam đã tăng lên 312 trường hợp, trong số này có có tổng cộng 172 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tất cả 24 ca nhiễm mới này đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4 giờ 40 phút sáng 13-5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

24 người Việt Nam từ Nga về nước mắc Covid-19, số ca mắc tăng lên 312 ảnh 1

Trước đó, chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả hành khách đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

24 người Việt Nam từ Nga về nước mắc Covid-19, số ca mắc tăng lên 312 ảnh 2

Tính đến sáng nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.236 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 353 người, còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác, tại nhà và nơi lưu trú.

24 người Việt Nam từ Nga về nước mắc Covid-19, số ca mắc tăng lên 312 ảnh 3

Cùng với đó, tới sáng nay, Việt Nam cũng đã có 260/312 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện còn 52 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định, trong số này có 14 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục