23 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền

Qua kiểm tra gần 1.100 văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát hiện 23 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 29-10, ông Đỗ Đức Hiển, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp, cho biết, trong quý 3 và tháng 10, qua kiểm tra gần 1.100 văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát hiện 23 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

Thực hiện nghị quyết của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, bộ đã ban hành kế hoạch, có công văn đề nghị các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức ra văn bản sai. 

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tư pháp đã không cung cấp được thông tin lượng hóa thiệt hại do những văn bản ban hành sai gây ra.

Tin cùng chuyên mục