2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 25-5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tổ chức lễ bế giảng, kết thúc năm học 2018 – 2019. Dịp này, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo SGGP... đã ủng hộ Trung tâm hơn 2,3 tỷ đồng.
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng. Ảnh: NGỌC OAI

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập dựa vào cộng đồng, được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong đó, mẹ ruột của cố nhà báo Võ Hồng Sơn đã hiến tặng hơn 4.500m² đất để xây dựng…

Trung tâm ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, trở thành nơi “ươm mầm” hy vọng cho hàng trăm trẻ em khuyết tật tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các em học sinh khuyết tật ở Trung tâm Võ Hồng Sơn tại lễ bế giảng. 
Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 3 Trung tâm Võ Hồng Sơn trao tặng quà cuối năm cho các em học sinh khuyết tật. 
Ảnh: NGỌC OAI

Tại buổi lễ bế giảng năm học 2018-2019, Trung tâm đã trao thưởng cho các em có thành tích học tập tốt trong năm qua. Ở bậc THCS có 1 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 11 em đạt danh hiệu học sinh khá; bậc Tiểu học có 21 em đạt loại tốt, 43 em hoàn thành chương trình...

2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, vợ cố nhà báo Võ Hồng Sơn phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: NGỌC OAI

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, vợ cố nhà báo Võ Hồng Sơn chia sẻ: “Trong suốt năm học, các em đã có tiến bộ rõ rệt, từ cuộc sống cô đơn, biệt lập ở gia đình các em đã có sự hòa nhập với tập thể, từng bước tiếp thu các kiến thức và kỹ năng, kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ. Học sinh ăn ở có nề nếp, các em đã có ý thức tự phục vụ bản thân, tự giác trong lao động vệ sinh phòng ở, sân trường, lớp học sạch sẽ”.

Về công tác dạy nghề, đến cuối tháng 3 -2019, Trung tâm đã cho hòa nhập 15 em và 25 em còn lại được tạm tuyển vào xưởng nghề, thực hành thêu may công nghiệp, Trung tâm đã làm hợp đồng trả lương theo sản phẩm cho 14 em làm trong xưởng nghề.

2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 5 Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho các em học sinh khuyết tật Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 6 Trao giấy khen cho các em khuyết tật đang học nghề tại Trung tâm Võ Hồng Sơn.  
Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 7 Trao bằng khen cho các giáo viên Trung tâm Võ Hồng Sơn tại lễ bế giảng. 
Ảnh: NGỌC OAI

Trong năm học qua, Trung tâm đã xây dựng thêm 1 xưởng nghề và khu sinh hoạt cho học viên, tăng diện tích xây dựng của Trung tâm lên 2.400m2 . Tổng diện tích khuôn viên hiện tại là 6.079m2, trong đó có một nhà trạm bơm và một hồ nước phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động.

Năm học 2018-2019, Trung tâm đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp khu hành chính, khu lớp học, khu vườn rau sạch, trang bị thêm 20 giường tầng, 20 quạt máy, 4 máy nước nóng, lắp đặt 12 lưới chống muỗi, cải tạo xây dựng bếp ăn theo hướng một chiều để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 8 Tiết mục múa đặc sắc của em học sinh khuyết tật ở Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGỌC OAI

Tại lễ bế giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo địa phương huyện, tỉnh, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các em tại Trung tâm được nuôi dưỡng, học tập văn hóa, được hướng nghiệp dạy nghề và phát triển năng khiếu.

Năm học 2018-2019, Trung tâm tiếp nhận 144 em, trong đó, có 44 em học nghề, số còn lại học văn hóa bậc Tiểu học và THCS. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trung tâm là 37 người.

Dịp này, thay mặt Báo SGGP, ông Nguyễn Ngọc Anh (nhà báo Hồng Lam), Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đã trao số tiền 85 triệu đồng từ Bạn đọc Báo SGGP đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Trong đó, 50 triệu đồng bạn đọc Báo hỗ trợ Trung tâm để xây dựng thư viện, Công ty CP BV Pharma tài trợ 20 triệu đồng và Công ty dược Đại Nam tài trợ 15 triệu đồng.

2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 9 Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đã trao số tiền 85 triệu đồng từ Bạn đọc Báo SGGP đến Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 10 Trao học bổng STF - Phạm Phú Thứ.  Ảnh: NGỌC OAI

Ngoài ra, đại diện Báo SGGP cũng đã trao học bổng STF – Phạm Phú Thứ với số tiền 50 triệu đồng và số tiền ủng hộ 50 triệu đồng của cá nhân ông Nguyễn Hải Hoàn (TPHCM) đến Trung tâm Võ Hồng Sơn.

Cũng tại lễ bế giảng, rất đông nhà hảo tâm, nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao tặng bảng tượng trưng tiền hỗ trợ đến Trung tâm. Trong đó, thay mặt Quận ủy Quận 11 (TPHCM), ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy Quận 11 cũng trao bảng tượng trưng số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ đến Trung tâm… 

2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 11 Lãnh đạo Quận 11 (TPHCM) trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Võ Hồng Sơn. 
Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 12 Đại diện các cơ quan Thành ủy TPHCM trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Võ Hồng Sơn. 
Ảnh: NGỌC OAI
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 13 Viện chủ hệ thống các chùa núi Bà Tây Ninh hỗ trợ cho Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGỌC OAI
Theo ban tổ chức, tổng số tiền mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,... ũng hộ, tài trợ đến Trung tâm Võ Hồng Sơn trong lễ bế giảng năm học 2018 - 2019 là trên 2,3 tỷ đồng.
Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: "Tôi thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng,… đã đến chung tay xây dựng trung tâm trong nhiều năm qua. Trong đó, có rất nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tại TPHCM.
2,3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 14 Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu. 
Ảnh: NGỌC OAI

Chúng ta đến đây bằng cả một tình yêu thương, quý trọng tấm lòng cao cả của anh Võ Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng Biên tập Báo SGGP-PV) và chị Nguyễn Thị Thu Hà (vợ của cố nhà báo Võ Hồng Sơn - PV) và của các thầy cô giáo nơi đây. Từ đó, chúng ta cùng chung tay nâng niu, chia sẻ, đùm bọc 144 cháu học sinh khuyết tật, để các cháu được sống trong tình yêu thương của gia đình và xã hội…"

Tin cùng chuyên mục