226 người chết vì cúm H1N1 ở Ấn Độ

Theo India Times, dịch cúm H1N1 (cúm lợn) đang hoành hành tại Ấn Độ với 6.700 ca nhiễm và 226 người chết tính từ đầu năm đến ngày 3-2, cao hơn hẳn so với 798 ca nhiễm và 68 người chết cùng kỳ năm 2018. 

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, các nhóm chuyên gia y tế đã đến bang Rajasthan, bang bị nặng nhất với 85 người chết và bang Gujarat (43 người chết), Punjab (30 người chết) để đánh giá tình hình và hỗ trợ tăng cường ứng phó với dịch.

Các bang miền Bắc Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nhất với ít nhất 61% trường hợp nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, phần lớn dân chúng có khả năng miễn dịch chống lại các chủng H1N1, H3N2 hoặc cúm B nhưng không nên tiếp xúc với người mắc bệnh. Các chuyên gia cũng cho biết, các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra ở những người có một số tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc có khả năng miễn dịch thấp. Một tác nhân khác có thể là do nhiệt độ giảm tạo điều kiện cho virus phát triển.

Tin cùng chuyên mục